Tìm “Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam": Chính sách cần nhất quán và "tuổi thọ" cao

VHO- Ngày 30.11, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Diễn đàn trực tuyến toàn quốc chủ đề “Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam” nhằm khôi phục và phát triển du lịch bền vững trong điều kiện “bình thường mới”.

Tìm “Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam

 Đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Phú Quốc ngày 20.11

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chủ trì Diễn đàn. Hơn 100 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí đã tham dự Diễn đàn.

Thích ng vi trng thái bình thường mi

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng: “Đại dịch Covid-19 đã và đang làm thay đổi toàn diện cấu trúc xã hội, sự thay đổi đó mang tính lâu dài, đưa hoạt động của toàn xã hội sang một trạng thái mới. Những điều trước đây cho là không bình thường thì nay là bình thường như việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, xét nghiệm Covid-19… Những điều mà trước đây nằm trong kế hoạch phấn đấu để thực hiện thì nay trong điều kiện bắt buộc phải thực hiện đã triển khai nhanh hơn, đã ứng dụng nhanh hơn vào cuộc sống”.

An toàn trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu được quy định bắt buộc trong mọi hoạt động du lịch. Một số quy định mới khách cần thực hiện trước và trong khi tham gia hoạt động du lịch (khai báo y tế, khai báo di chuyển, xét nghiệm y tế, phiếu tiêm vắc xin...). Một số phương tiện cá nhân đã từng bước trở thành yêu cầu bắt buộc phải có khi đi du lịch (như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, nối mạng máy tính, gửi và nhận email...). Các hoạt động chủ yếu trong du lịch đang và sẽ tiếp tục thay đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo an toàn và ứng dụng công nghệ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết: “Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, Tổng cục Du lịch đã tham mưu Bộ VHTTDL kiến nghị Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn. Thời gian tới, để nắm bắt các cơ hội phục hồi ngành Du lịch nhằm đạt được kết quả như mong muốn, ngoài sự nỗ lực từ các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế khác cũng cần tích cực nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp chung để cùng chung tay giải quyết, vượt qua khó khăn của đại dịch, khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm “Du lịch an toàn, an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn” với các giải pháp và lộ trình cụ thể”.

C sáng nng chiu mưa thì s như xây lâu đài trên cát

Khẳng định nếu cứ liên tục “quay xe” ở các chính sách, các địa phương trong việc phục hồi, mở cửa du lịch thì doanh nghiệp sẽ không thể chạy theo được và lúc đó các chi phí đầu tư sẽ bị vô hiệu. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel Holdings đề nghị Bộ VHTTDL kiến nghị Chính phủ có Chiến lược chống Covid-19. Trong Chiến lược đó, cần có những chính sách nhất quán, lâu dài chứ nếu cứ “sáng nắng chiều mưa” thì sẽ như xây lâu đài trên cát, khó mà thực hiện được.

Ông Kỳ cũng đề nghị Tổng cục Du lịch làm việc với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Thái Lan và ngành Du lịch các nước đối tác để thiết lập hành lang du lịch an toàn, bong bóng du lịch. Ở trong nước, khi 2 thị trường nguồn là Hà Nội và TP.HCM hiện nay đang tổn thương nặng nề cũng cần được hồi phục dần. Trong đó, thúc đẩy sớm sự phục hồi của thị trường nguồn Hà Nội, đưa khách lên phía Bắc, khu vực còn khá an toàn. Đồng thời ngành Du lịch cần làm việc với ngành Giao thông để kết nối giao thông thông suốt, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân và du khách. Về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch Vietravel Holdings cho biết, hiện nay du lịch, hàng không hầu như không phát sinh doanh thu trong giai đoạn dịch bệnh và thực tế cho thấy có đến 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đang ngừng hoạt động, nếu có hoạt động thì doanh thu cũng chỉ đạt 10% so với cùng kỳ nên việc giảm thuế ngay trong giai đoạn này (năm 2020-2021) cơ bản chưa hỗ trợ được nhiều cho doanh nghiệp. Vì vậy, đề nghị giảm thuế GTGT còn 5% và thuế thu nhập doanh nghiệp còn 16% trong vòng 3 năm đối với các doanh nghiệp du lịch và hàng không; gia hạn thêm thời gian giãn nộp đến tháng 6.2022 đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Đối với gói hỗ trợ tín dụng của ngân hàng, do doanh thu giảm sâu nên các doanh nghiệp vẫn bị hạ mức tín dụng khi cơ cấu lại các khoản nợ dẫn đến giảm khả năng tiếp cận nguồn tín dụng mới của doanh nghiệp. Do đó, đối với gói tín dụng ngân hàng đề nghị Chính phủ có đánh giá dựa trên quy mô doanh thu và mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong 3 năm trước khi diễn ra dịch bệnh, cần ban hành ngay các chính sách với chế tài cụ thể cho việc khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất hoặc hạ bậc tín dụng liên ngân hàng để các doanh nghiệp có thể “sống sót”, vượt qua giai đoạn khó khăn này và chuẩn bị cho sự bùng nổ tăng trưởng của thị trường du lịch ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Bổ sung gói tín dụng cho doanh nghiệp du lịch vay với lãi suất ưu đãi để trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động cũng như bảo trì, sửa chữa điểm tham quan, cơ sở lưu trú đã bị xuống cấp do tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài. Gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp du lịch đến hết năm 2022.

Tại Diễn đàn, bên cạnh việc đề xuất thêm cơ chế phù hợp, các hướng đi xây dựng sản phẩm du lịch mới, an toàn, bền vững, làm mới sản phẩm cũ, mở cửa du lịch quốc tế, nội địa các đại biểu cũng tập trung thảo luận các giải pháp phục hồi khác như: Chuyển đổi số, đưa ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch; phát triển thêm sản phẩm du lịch tiềm năng... 

 Thời gian tới, để nắm bắt các cơ hội phục hồi ngành Du lịch nhằm đạt được kết quả như mong muốn, ngoài sự nỗ lực từ các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế khác cũng cần tích cực nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp chung để cùng chung tay giải quyết, vượt qua khó khăn của đại dịch, khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm “Du lịch an toàn, an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn” với các giải pháp và lộ trình cụ thể.

(Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch NGUYỄN TRÙNG KHÁNH)

 THUÝ HÀ

Ý kiến bạn đọc